Lốc xoáy làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở huyện Châu Thành

Thứ Sáu, 24/08/2012, 14:53
Ngày 23/8, Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang khẩn trương tiến hành di dời khẩn cấp 11 hộ dân đang sống trong vùng sạt ở bên bờ sông Tiền (thuộc ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành).

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Lê Văn Thuận - Chủ tịch xã An Hiệp (Châu Thành, Đồng Tháp) cho biết, từ ngày 21 đến chiều tối ngày 22/8, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tốc mái và sập hoàn toàn 221 căn nhà (16 căn bị sập hoàn toàn, chủ yếu là các hộ nghèo), 34.000m2 đất bị trôi tuột xuống sông, 4 ao cá và nhiều cây trồng, cây ăn trái bị ngã đổ. Ước tính thiệt hại về tài sản là trên 1,6 tỉ đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Châu Thành, cùng các Sở, ban, ngành đã xuống thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng. Theo đó, hộ có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 3 triệu đồng/căn, nhà bị tốc mái nặng 2 triệu/căn, tùy theo mức độ thiệt hại.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Ban chỉ huy PCLB huyện Châu Thành, UBND xã An Hiệp đã huy động các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân trên địa bàn và các xã lân cận tiến hành khắc phục sự cố, giúp người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp bờ sông Tiền tại xã An Hiệp và có kế hoạch di dời, ổn định chỗ ở lâu dài cho người dân sống cạnh vùng nguy hiểm

Văn Vĩnh
.
.
.