Di dời cảng cá Thuận Phước, TP Đà Nẵng:

Liệu có biến nơi đây thành túi nước thải?

Thứ Năm, 03/07/2008, 10:44
Hiện nay, ngư dân các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đang lo lắng khi biết thông tin cảng cá Thuận Phước ở bờ Tây sông Hàn sẽ được dời về Vũng Thùng. Bởi vì, Vũng Thùng đã và đang bị chất thải từ một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang "tấn công", nếu cảng cá về đây liệu trong tương lai nó có biến thành túi đựng nước thải ?...

Sáng 2/7, một ngày sau khi Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng công bố quyết định xử phạt của lãnh đạo chính quyền thành phố đối với 6 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (KCN) dịch vụ thủy sản Thọ Quang gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi trở lại Vũng Thùng. Và thật khốn khổ khi phải hít thở thứ mùi hôi thối trên suốt con đường dọc theo bờ Vũng Thùng, chạy qua trước cổng các doanh nghiệp có tên trong bảng "phong thần" về gây ô nhiễm vừa bị xử lý.

Nhìn vào bên trong các doanh nghiệp này vẫn thấy mọi hoạt động diễn ra bình thường. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, bức xúc nói với chúng tôi rằng, Công ty TNHH Vinh Quí là doanh nghiệp gây ô nhiễm, người dân khiếu kiện kéo dài. Nhưng, không hiểu vì sao Công ty TNHH Vinh Qúi không có tên trong danh sách doanh nghiệp bị Thanh tra Sở TN-MT TP Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng xử lý vì gây ô nhiễm môi trường (!?)...

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Khai thác cảng cá Thuận Phước, cho biết: Vào ngày 19/6, UBND TP Đà Nẵng có công văn chỉ đạo khẩn trương dời cảng cá Thuận Phước sang âu thuyền Thọ Quang, để giao mặt bằng phục vụ cho thi công làm đường Bạch Đằng Tây nối dài.

Trước tình hình thi công cảng cá qui mô lớn ở âu thuyền chưa xong nên thành phố cũng gấp rút cho làm một bãi tạm có diện tích gần 1.000m2 trong âu thuyền để tàu, bè có thể vào mua, bán trao đổi sản phẩm. Bãi tạm chính thức đưa vào hoạt động kể từ ngày 5-7 tới, song bãi này chưa có hệ thống xử lý nước thải…

Ông Ngọc còn tỏ ra e ngại, khi nói rằng cảng cá Thuận Phước có tên tuổi từ thời Pháp đến nay, bây giờ chuyển sang âu thuyền Thọ Quang, liệu có giữ được hoạt động sôi động như trước…

Đem những băn khoăn của ngư dân và ông Ngọc trao đổi với ông Trần Phước Tài, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, thì được trả lời rằng, cái khó vẫn là xử lý đối với các doanh nghiệp trong KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang đã gây ra ô nhiễm môi trường, nghiêm cấm họ xả nước thải vào âu thuyền.

Còn đối với cảng cá trong âu thuyền thành phố đã họp bàn đưa ra nhiều phương án tối ưu giải quyết. Để giải quyết nước thải gây ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã giao cho Sở Xây dựng làm dự án hệ thống thu gom nước thải và xử lý theo đúng tiêu chuẩn qui định, trước khi đổ vào âu thuyền.

Riêng Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang có trách nhiệm thu gom chất thải rắn, đặc biệt là các túi nilon trôi nổi. Còn đối với cảng cá, đã có nhiều cuộc họp bàn phương án giải quyết, trong đó có không ít ý kiến nêu ra là đào một con kênh dẫn nước có chiều dài từ 1,3km đến 1,5km từ sông Hàn vào đáy âu thuyền Thọ Quang.

Tuy nhiên để làm được con kênh này sẽ tiêu tốn kinh phí rất lớn, nên UBND TP Đà Nẵng còn đang đi tìm… vốn từ các nguồn khác. Trước mắt, để phục vụ cho cảng cá trong âu thuyền hoạt động, lãnh đạo thành phố đồng ý cho mở một đường cống ngang chừng 13m qua đường dẫn cầu Mân Quang (đường dẫn cắt ngang vùng giữa âu thuyền)...

Ông Tài khẳng định rằng, với những nỗ lực của UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở âu thuyền Thọ Quang trong tương lai, ngư dân không phải lo lắng gì cả. Ông Tài cũng cho biết thêm: UBND TP Đà Nẵng trích ngân sách 5 tỉ đồng để di dời cảng cá Thuận Phước sang âu thuyền Thọ Quang , trong đó có 4,4 tỉ đồng sử dụng cho xây lắp

Long Vân
.
.
.