Liên tục xảy ra sạt lở núi ở Quảng Trị

Thứ Sáu, 15/12/2017, 18:30
Vùng núi dọc bên trái đường Hồ Chí Minh Đakrông (Quảng Trị) đi A Lưới (Thừa Thiên- Huế) đoạn qua thôn 37 xã Húc Nghì, Đakrông liên tục xảy ra sạt lở. Sáng 15-12, tại Km 38 thuộc địa phận thôn này, một lượng lớn đất, đá từ núi cao đã đổ xuống mặt đường, khiến phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn.

Anh Hồ Văn A Cần, Trưởng thôn 37 cho biết, năm 2017, tại địa điểm kể trên đã xảy ra 3 lần sạt lở đất, đá từ núi cao đổ xuống. Nghiêm trọng nhất là đợt sạt lở vào tháng 10, đã làm hỏng chân một trụ điện cao thế, sau đó được cơ quan chức năng khắc phục, sửa chữa. 

Tình trạng sạt lở đất, đá tại đây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân thôn 37. Ông Trần Minh Huỳnh, Phó chủ tịch UBND xã Húc Nghì trăn trở: “Thôn 37 có 43 hộ dân với 186 nhân khẩu. Chúng tôi đã nhiều lần tìm kiếm quỹ đất để bố trí, sắp xếp cho bà con đến nơi định cư mới nhằm cuộc sống được an toàn. 

Tuy nhiên, quỹ đất trên địa bàn rất hạn chế, nên đến nay vấn đề này vẫn chưa giải quyết được”. Theo ông Huỳnh, nguyên nhân sạt lở núi, là do năm nay lượng mưa trên địa bàn rất lớn. Nhiều chỗ trên núi cao dọc sát đường Hồ Chí Minh nói trên, đất, đá bị mũn ra trở thành túi giữ nước, lâu dần xảy ra tình trạng sạt lở rất nguy hiểm.
Thôn 37, xã Húc Nghì liên tục xảy ra sạt lở núi.
Thanh Bình
.
.
.