Liên tiếp xảy ra tai nạn thương tâm trên sông

Thứ Bảy, 20/06/2015, 10:08
Khoảng 13h ngày 18/6, tại khu vực sông Bến Đình, ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) đã xảy ra một vụ chìm ghe làm hai người mất tích.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Đoàn Vương Tường Vi (20 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) là sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh và Phạm Thị My (22 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp 4.

Vi và My về chơi tại nhà một người bạn ở xã Khánh Thạnh Tân. Vào trưa 18-6, cả hai cùng 5 người bạn khác chèo ghe ra sông Bến Đình chơi thì xảy ra tai nạn chìm ghe, do sông sâu và nước chảy xiết nên chỉ có 5 người may mắn được cứu sống, còn My và Vi bị nước cuốn trôi.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể hai em.

Lực lượng cứu hộ tìm vớt thi thể trong vụ tai nạn vào trưa 18/6.

Trước đó, tối 13/6, Thuyền trưởng Đặng Trường Phát (ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre), điều khiển tàu gỗ mang số hiệu BTr-0515 có trọng tải gần 30 tấn, chở trái cây và khoảng 25 tiểu thương lưu thông trên sông Tiền, từ hướng huyện Chợ Lách về TP Hồ Chí Minh đến địa phận thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thì gặp trời mưa to, kèm dông lớn khiến tàu lật chìm.

Anh Trương Văn Mười (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và chị Nguyễn Thị Nguyệt Tiên (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) hốt hoảng, nhảy xuống sông bị nước cuốn trôi mất tích (đến ngày 15/6 mới tìm được thi thể). Những người còn lại may mắn được người dân ven sông đến cứu giúp an toàn.

Quang Duy - Văn Tú
.
.
.