Lén lút trồng cần sa trên đảo Phú Quốc

Thứ Ba, 24/07/2007, 14:24
Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa phát hiện và tiêu hủy hàng trăm cây cần sa 4 tháng tuổi của 2 hộ dân: Bà Trương Thị Chang, ngụ tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh và ông Lê Minh Lý, ngụ tại ấp Suối Cát, xã Cửa Dương.

Bà Chang trước đây từng trồng cần sa và bị chính quyền nhổ bỏ. Loại cây có chứa chất ma túy này được các hộ dân trồng lén lút trong những ruộng lúa.

Theo khai nhận ban đầu, hạt giống cần sa được vận chuyển từ đất liền ra vào hồi đầu năm 2007. Công an huyện Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý.

Cần sa là loại cây bị nhà nước nghiêm cấm triệt để dưới mọi hình thức như ươm trồng, mua bán, tàng trữ và sử dụng

Theo Hồng Lĩnh (Tiền phong)
.
.
.