Lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

Chủ Nhật, 05/07/2015, 14:00
Sáng ngày 5/7, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Thành Đoàn TP HCM đã tổ chức lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 với hơn 40.000 lượt đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức tham gia.

Kỳ nghỉ hồng 2015 của thanh niên, viên chức và người lao động trẻ TP tiếp tục tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần, cắt phép để tham gia 9 đội hình thực hiện các nội dung: Tình nguyện hướng về biển đảo quê hương; Tuyên truyền, tư vấn pháp luật, thủ tục hành chính; Tập huấn và chuyển giao KHKT nông, lâm, ngư nghiệp; Đội hình bán lưu động, bình ổn, tổ chức phiên chợ thanh niên công nhân và tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam”; Tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng thực hành xã hội; Sửa chữa, thay thế và nâng cấp hệ thống điện nước; Sửa chữa và xây dựng các công trình nhà tình bạn, tuyến đường, hẻm, cầu giao thông; Tổ chức truyền thông dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ và Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Lào, Campuchia.

Lễ xuất quân kỳ nghỉ hồng 2015.
Các hoạt động của chiến sỹ kỳ nghỉ hồng.

Địa bàn trọng tâm của Kỳ nghỉ hồng lần 14 là các địa phương đang xây dựng nông thôn mới, các KCX-KCN TP.HCM và miền Đông, miền Tây Nam bộ, huyện đảo Phú Qúy- Bình Thuận.

Được biết, đây là lần đầu tiên chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đến với đảo Phú Quý (Bình Thuận), sửa chữa điện cho hộ gia đình nghèo, tặng quà học sinh khó khăn, tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi, kỹ thuật sơ cấp cứu cho bà con ngư dân trên đảo, tặng bồn chứa nước sạch cho bà con cùng một số giải pháp hỗ trợ bà con tham gia phát triển làm du lịch trên đảo.

Nam Yên
.
.
.