Lễ truy điệu hai phi công hy sinh trên bầu trời Phú Quý

Chủ Nhật, 03/05/2015, 12:05
Sáng ngày 3/5, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 05, đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cùng gia quyến đã tổ chức long trọng lễ truy điệu hai Phi công thuộc Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn Không quân 370, hy sinh ngày 16/4 tại vùng biển đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu.
Từ 7h sáng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân chúng Phòng không- Không quân từ TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận), TP Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang, thân bằng quyến thuộc của hai đồng chí liệt sĩ Phi công Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú đã có mặt trong, trước sân nhà tang lễ để viếng tang, tiễn biệt hai đồng chí Phi công.

Ban lễ tang gồm 14 đồng chí, do Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ làm trưởng ban.

Ban Tổ chức  lễ tang do Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ làm trưởng ban.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã gởi vòng hoa đến viếng hai đồng chí phi công: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lê Hồng Anh, Đại tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các Bộ ngành Trung ương, Quân chủng PK-KQ..

Trong tiếng nhạc trầm buồn, thiêng liêng hồn tử sĩ, các đoàn viếng lễ tang đã lần lượt vào viếng linh cửu hai đồng chí quàn chung trong nhà tang lễ và từ biệt, chia buồn cùng gia quyến hai đồng chí. Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu lễ viếng.

Tiếp đến là các đoàn thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ, các Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng, các Bộ Tư lệnh, Quân khu…

Đoàn đại diện Văn phòng Chủ tịch Nước, đoàn Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Đắc Thế - Phó VP Bộ Công an dẫn đầu, đoàn Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đầu cùng nhiều đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang, lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành phố, bạn bè, đồng chí, thân nhân đến viếng, chia buồn với gia quyến hai đồng chí.

Ban Tang lễ cho biết, lễ truy điệu hai đồng chí diễn ra lúc 10h30 cùng ngày sau đó đưa đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa.

Tro cốt của hai đồng chí sẽ được gia đình mang về quê an táng.

Lễ an táng đồng chí Thượng tá Lê Văn Nghĩa tại nghĩa trang liệt sỹ xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội và lễ an táng Thiếu tá Nguyễn Anh Tú tại nghĩa trang Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Một số hình ảnh trong lễ tang sáng nay:

Hoàng Châu - Minh Đức
.
.
.