Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận được trên khoảng 7000 đơn vị máu

Thứ Hai, 04/03/2013, 17:20
Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, tính đến 17h30 chiều 3.3, tổng số máu thu được tại Lễ hội Xuân Hồng lần 6 đã đạt tới số trên 6000 đơn vị máu. Số liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật và dự kiến sẽ đạt tới 7000 đơn vị máu trong Lễ hội đặc biệt này.

Được biết, khởi nguồn từ năm 2008, với thông điệp: “Lập kỷ lục tuyệt vời của những trái tim nhân ái”, Lễ hội Xuân hồng đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, với khoảng 4.500 người tham dự, thu được 2.611 đơn vị máu.

Bước sang năm thứ hai, cũng tại Hà Nội, Lễ hội Xuân hồng 2009 với thông điệp “Khởi nguồn bởi tình yêu” diễn ra đúng ngày lễ tình nhân đã có khoảng 10.000 người tham dự, thu được 4.186 đơn vị máu.

Xuân hồng 2010 với thông điệp “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng” được phát động trên toàn quốc và tổ chức ở 13 tỉnh, thành lân cận Hà Nội, thu được hơn 10.000 đơn vị máu, trong đó, riêng ngày chính hội thu được 3.060 đơn vị máu. Cũng từ Lễ hội xuân hồng 2010, thông điệp “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng” được chọn là thông điệp xuyên suốt các Lễ hội xuân hồng sau này.

Lễ hội xuân hồng 2011 đã có hơn 20.000 người tham dự, thu được 5.653 đơn vị máu. Năm 2012, Lễ hội xuân hồng đã thu hút trên 25.000 người tham dự, tiếp nhận được 7.684 đơn vị máu.

Lễ hội lần thứ 6 này cũng thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu biển năm 2010 Nguyễn Thị Loan, danh hài Xuân Bắc, ca sĩ Tạ Quang Thắng, Hoàng Quyên Idol, Anna Trương và nhiều người nổi tiếng khác

Hải Châu
.
.
.