Lễ 30-4 và 1-5: Du khách nên đặt tour sớm tránh bị “chặt chém”

Chủ Nhật, 20/04/2014, 16:18
Theo các hãng lữ hành trong dịp lễ 30-4 - 1-5 năm nay, cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ dài 5 ngày liên tục từ 30-4 – 4-5, sẽ là cơ hội cho các gia đình đi du lịch xa. Theo đó, lượng khách đặt tour dự kiến tăng 20% so với năm trước, tại các điểm đến trong dịp nghỉ lễ 30-4 - 1-5 đã bắt đầu tăng nhiệt; nhà hàng, khách sạn đều trong tình trạng quá tải.

Theo đó, để có một kỳ nghỉ trọn vẹn, du khách nên lựa chọn đặt tour sớm với những hãng lữ hành uy tín, tránh được tình trạng “chặt chém” trong mùa du lịch cao điểm.

Theo nghiên cứu thị trường của Saigontourist, Hoabinhtourist & Convention, LienBang Travelink... năm nay do thời tiết nắng nóng, đặc biệt tại miền Nam, nhiệt độ có lúc lên đến 39 độ C và đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài đến nửa đầu tháng 5, nên chùm tour biển đảo đang tăng độ “nóng” từng phút với hàng trăm lượt khách trực tiếp đến đăng ký tour hoặc mua tour. Từ đầu tháng 3, Hoabinhtourist & Convention đã tung ra gần 50 tour du lịch nhân dịp lễ 30-4 - 1-5 cho các tuyến du lịch biển đảo trong và ngoài nước.

Hiện nay nhiều tour du lịch biển đảo đã hết chỗ, công ty phải tăng chuyến và chỗ để phục vụ du khách đăng ký từ đầu tháng 4 đến cận lễ do tâm lý nhiều du khách vẫn đang chờ đến cận ngày để tiện thu xếp công việc. Hoabinhtourist& Convention đã có khoảng 2.000 lượt du khách đăng ký tour lễ 30-4 và theo kế hoạch sẽ phục vụ khoảng 5.000 khách trong dịp này. Vietravel cũng tung ra nhiều tour biển đảo mới, lượng khách đăng ký tour tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Trần Việt Linh, Hà Nội cho biết: "Năm nay nghỉ lễ dài ngày, gia đình tôi cũng không đi du lịch dịp tết nên quyết định đi biển nghỉ ngơi, thư giãn và tránh nắng nóng. Gia đình tôi định biển Quan Lạn, Quảng Ninh hoặc biển Hải Hòa, Thanh Hóa.

Điều nổi bật có thể nhận thấy trong dòng sản phẩm năm nay chính là du khách sẽ có cơ hội nghỉ ngơi thoải mái tại các khách sạn, resort tiêu chuẩn từ 3-5 sao với những căn phòng sang trọng, mức giá ưu đãi. Tại một số công ty lữ hành, khách đến đặt tour sẽ được nhận ngay tiền với mức từ 200.000 - 1.000.000 đồng tùy theo tour. Thêm vào đó, các công ty du lịch đều đảm bảo bảo hiểm suốt chuyến đi, cộng thêm nhiều phần quà hấp dẫn khác khi du khách đặt vé online qua mạng.

Do đã sát kỳ nghỉ lễ, hiện nay tại một số vùng biển lớn khách sạn đã kín khách đặt phòng, vé máy bay cũng hạn chế. Một số khách sạn tại điểm nóng thậm chí không nhận đơn hàng lẻ hoặc phải ký kết hợp đồng ở nhiều ngày liên tục. Để có chuyến đi thoải mái, tránh bị “chặt chém”, ông Nguyễn Khắc Huyền, Tổng Giám đốc Hoabinhtourist & Convention khuyến cáo, các gia đình nên chuẩn bị cho chuyến đi từ sớm để có thể đặt tour sớm, phòng giá rẻ và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín đặt phòng hoặc tour sớm, tránh đặt sát ngày sẽ có thể chịu giá cao, chất lượng dịch vụ không đạt yêu cầu. Một điều du khách nên lưu ý là nên chọn mua tour trọn gói để tiết kiệm hơn vào dịp lễ. Các tour máy bay thường hết chỗ sớm, vì vậy nếu đi tự túc nên mua vé từ sớm và đừng quên vấn đề bảo hiểm du lịch. Bảo hiểm du lịch không cần quá cao nhưng phải đủ đảm bảo mức độ an toàn, quyền lợi cho du khách.

Giá một số tour dịp 30-4, 1-5: Tour tắm biển Bãi Lữ (3 ngày 2 đêm) giá 2,190 triệu đồng; tắm biển Cửa Lò - thăm quê Bác và ăn đặc sản bê Nam Nghĩa (3 ngày 2 đêm), giá 2,150 triệu đồng; Du lịch Thiên Cầm - thăm ngã ba Đồng Lộc - đền Ông Hoàng Mười (3 ngày 2 đêm), giá 2,150 triệu đồng; tham quan Huế - tắm biển Lăng Cô (4 ngày 3 đêm), giá 3,050 triệu đồng; tắm biển Đà Nẵng - Hội An (4 ngày 3 đêm), giá 3,950 triệu đồng; Nha Trang - Tháp Bà - I Resort - Vinpearl Land (4 ngày), giá 3,730 triệu đồng; hương sắc Phú Yên (4 ngày), giá 3,19 triệu đồng; Đà Lạt - Thung lũng Vàng - ga Đà Lạt (4 ngày), giá 3,688 triệu đồng. Tour Côn Đảo huyền thoại (3 ngày), giá 6,589 triệu đồng; Phú Quốc (3 ngày), giá 6,25 triệu đồng…

Lưu Hiệp
.
.
.