Lật xe tải trên cầu Cần Thơ

Thứ Tư, 05/06/2013, 15:46
Lúc 4h ngày 4/6, trên dốc cầu Cần Thơ (phía TP Cần Thơ) xảy ra vụ lật xe tải chở phế liệu.

Theo đó, xe tải bị lật mang BKS 65L-0279, do tài xế Nguyễn Thanh Trà (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển từ hướng Vĩnh Long sang TP Cần Thơ. Nguyên nhân xe lật được ngành cơ quan chức năng xác định là do bị nổ lốp. Mặc dù không gây thiệt hại về người, song do xe tải chở nhiều phế liệu nên vụ lật xe đã gây cản trở giao thông tại khu vực này. Sau hơn một tiếng đồng nỗ lực dọn dẹp, cơ chức năng mới khắc phục xong sự cố.

Thời gian gần đây, trên cầu Cần Thơ thường xuyên xảy ra các vụ TNGT và va quẹt. Trước đó, lúc 19h5 ngày 23/3, trên cầu Cần Thơ (đoạn thuộc địa phận thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Phượng Liên (35 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) điều khiển xe gắn máy BKS 64H1-035.17 chở 3 con gồm: Nguyễn Xuân Nghiêm (9 tuổi), Nguyễn Phước Vàng (8 tuổi) và Nguyễn Phước Nhiều (5 tuổi) từ xã Đông Thạnh về thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) để thăm gia đình.

Khi vừa lên nửa dốc cầu Cần Thơ, do thiếu quan sát, không làm chủ được tay lái, chị Liên đã tông vào đuôi xe tải BKS 67L-3684 do tài xế Lê Văn Khanh (34 tuổi, quê quán Bến Tre) điều khiển đang dừng để sửa chữa trên làn đường dành cho ô tô tải. Do va chạm mạnh, chị Liên cùng 3 đứa con ngã xuống mặt đường. Hậu quả, cháu Vàng và Nhiều chết tại chỗ. Chị Liên và cháu Nghiêm được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ), nhưng do vết thương quá nặng, tối cùng ngày, chị Liên đã tử vong… Mới đây cũng xảy ra 2 vụ TNGT liên hoàn giữa 7 tô tô khách và ô tô con, rất may không thiệt hại về người

V.Đức
.
.
.