Lật xe tại đèo Cù Mông, 4 người chết và bị thương

Thứ Hai, 20/02/2012, 09:11
Ngày 19/2, CSGT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) tiếp tục cử lực lượng đến đèo Cù Mông, thuộc Km 1240 trên QL1A (địa phận phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) để bảo vệ hiện trường và gải quyết vụ tai nạn do xe đầu kéo BKS 29Z-2151 gây ra khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn, xe đầu kéo BKS 29Z-2151 bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 18/2, xe đầu kéo BKS 29Z-2151 kéo rơmoóc BKS 51R 4348 do tài xế Thân Mạnh Đức (27 tuổi, ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đến địa điểm trên thì mất thắng, không làm chủ được tốc độ nên đã lao xuống hố sâu bên phải lề đường.

Khi bị tai nạn, trên xe có 6 tấn bánh kẹo và 5 người. Vụ tai nạn khiến đầu xe BKS 29Z-2151 bị hư hỏng nặng, 2 người chết tại chỗ là anh Thân Mạnh Đạo (25 tuổi) và Thân Mạnh Trung (14 tuổi), 2 người bị thương nặng là anh Phan Văn Thành (23 tuổi) và chị Phan Thị Huyền Trang (cùng ở huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Tài xế chỉ bị xây xước nhẹ

Hoàng Minh
.
.
.