Lật thuyền, 2 anh em ruột chết đuối

Thứ Ba, 07/08/2007, 08:43

Trong lúc đi đánh cá trên sông Cấm thì chiếc thuyền của 3 anh em Tuấn, Lưu và Nghi bị lật. Hậu quả, Tuấn và Lưu đã bị nước cuốn trôi.

4h30' ngày 5/8, ba anh em ruột là Nguyễn Anh Tuấn, 18 tuổi, Nguyễn Thanh Lưu, 16 tuổi và Nguyễn Quang Nghi, 14 tuổi, trú xã Nghi Quang, Nghi Lộc (Nghệ An) cùng ngồi trên một thuyền đi đánh cá trên sông Cấm thuộc huyện Nghi Lộc, gặp lúc có mưa to, gió mạnh đã làm lật thuyền.

Anh Tuấn, anh Lưu bị chết đuối, còn anh Nghi bơi được vào bờ nên thoát chết

PV
.
.
.