Lật đò tự chế, 3 người trong một gia đình mất tích

Thứ Tư, 03/09/2014, 09:17
Bè tự chế được kết bằng 14 chiếc thùng phuy dùng dây kéo qua sông bị lật giữa dòng. Trong số 3 người mất tích, lực lượng tìm kiếm mới thấy 1 thi thể.

Khoảng 8h ngày 1/9/2014 13 người dân trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh cùng 7 chiếc xe máy lên bè tự chế được kết bằng 14 chiếc thùng phuy dùng dây kéo, kéo qua sông Đạ Dâng sang xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà làm rẫy.

Khi qua giữa sông, gặp phải vùng xoáy chiếc bè đã lật úp. 13 người cùng 7 chiếc xe máy bị hất xuống sông. 9 người đã tự bơi được vào bờ, 3 người mất tích.

3 người mất tích được xác định là anh Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi) trú tại thôn Tân Lạc 2, xã Đinh Lạc; chị Vũ Thị Bích Tuyền (23 tuổi) là vợ anh Quảng và anh Nguyễn Thanh Truyên (24 tuổi) là em ruột của anh Quảng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương 2 bên bờ sông đã tổ chức cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Đến chiều muộn cùng ngày lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể anh Quảng tại gần khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Đ.Huy
.
.
.