Lắp dựng thành công tượng Thánh Gióng

Thứ Hai, 02/08/2010, 14:24
Ngày 1/8 (tức 21/6 âm lịch), tượng Thánh Gióng (đúc bằng đồng nguyên chất, trọng lượng gần 100 tấn), đã được lắp dựng thành công trên đỉnh núi Đá Chồng, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án Tượng đài Thánh Gióng, công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tượng đài Thánh Gióng được đặt trên đỉnh Đá Chồng cao 297m thuộc dãy núi Sóc, theo lưu truyền là nơi Thánh Gióng sau khi thắng giặc, cởi bỏ giáp sắt về trời. Tượng đài có chiều cao tới đỉnh là 11m 07, độ vươn ra là 16m, mô phỏng hình ảnh vị Thánh trẻ tuổi tay mang tre ngà, thúc ngựa hướng về trời xanh.

Sau khi lắp dựng, tượng Thánh Gióng sẽ được đánh bóng, xuống màu hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật. Cùng với đó, các hạng mục khác cũng tiếp tục được hoàn thiện. Lễ hô thần nhập tượng dự kiến tổ chức vào tháng 9/2010.

Thánh Gióng là một trong "tứ Thánh bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, gắn với huyền thoại cậu bé làng Phù Đổng dũng cảm đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Công trình Tượng đài Thánh Gióng được Sở Văn hoá thông tin Hà Nội khởi công từ tháng 7/2004. Tổng dự toán công trình (giai đoạn thực hiện) khoảng 60 tỷ đồng, trong đó phần đúc tượng gần 30 tỷ đồng

Hồng Hạnh
.
.
.