Lập danh sách 830 người ứng cử đại biểu QH khóa XIII

Thứ Ba, 26/04/2011, 10:00
Tổng số người được lập danh sách chính thức cả Trung ương và địa phương là 832 người, Trung ương là 182 người, địa phương 650 người, trong đó có 15 người tự ứng cử. Hiện, 2 ứng viên ở Hà Nội và Bạc Liêu rút khỏi danh sách, tổng số ứng viên còn 830 người.

Sáng 25/4, phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên khai mạc.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XII và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, UBTV Quốc hội dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào tháng 7/2011 (sau thời gian bầu cử 2 tháng). Tại kỳ họp này, Quốc hội dành chủ yếu thời gian cho công tác nhân sự của Nhà nước: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTV Quốc hội, thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đoàn thư ký Quốc hội. Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Tại phiên họp UBTV Quốc hội lần thứ 39 này, các đại biểu cũng nghe Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 báo cáo về tình hình chuẩn bị bầu cử. Theo đó, tổng số người được lập danh sách chính thức cả Trung ương và địa phương là 832 người, Trung ương là 182 người, địa phương 650 người, trong đó có 15 người tự ứng cử. Hiện, 2 ứng viên ở Hà Nội và Bạc Liêu rút khỏi danh sách, tổng số ứng viên còn 830 người. Như vậy, số ứng viên so với số lượng đại biểu cần bầu (830/500 người), đạt tỷ lệ 1,66. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, tỷ lệ là 1,76.

Trong số 830 người ứng cử, nữ chiếm 31,44%; dân tộc thiểu số chiếm 16,11%; tỷ lệ ngoài Đảng 14,2%; người dưới 40 tuổi 22,04%; người tái cử 22,04%. Về trình độ học vấn, ứng viên trên đại học gồm 305 người, chiếm 36,75%; trình độ đại học 494 người, chiếm 59,52%; dưới đại học 31 người, chiếm 3,73%. So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII năm 2007, chỉ có cơ cấu tái cử cao hơn, còn lại các tỷ lệ về phụ nữ, dân tộc thiểu số, ngoài Đảng thì cuộc bầu cử lần này thấp hơn. 

Đối với bầu cử HĐND, tổng số đại biểu được bầu ở cấp tỉnh là 3.832 đại biểu, cấp huyện là 21.131 đại biểu, cấp xã 281.419 đại biểu. Thời gian tới sẽ ban hành Nghị quyết công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sách chính thức do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử gửi đến, chậm nhất là ngày 27/4. Chỉ đạo việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chậm nhất là ngày 2/5. 

Ngoài ngày bầu cử chính thức là 22/5/2011, tại một số xã, huyện sẽ tiến hành bầu cử sớm như huyện đảo Trường Sa (bầu cử sớm 1 tuần); một số khu vực bỏ phiếu thuộc Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô bầu cử sớm 15 ngày; một số khu vực bỏ phiếu thuộc Lữ đoàn 171 Vùng 4 Hải quân bầu cử sớm 20 ngày…

P. Đăng
.
.
.