Lào Cai tiếp tục có sương muối gây thiệt hại cho hoa màu, gia súc

Thứ Ba, 24/12/2013, 05:49
Từ đêm 22/12, sương muối lại đổ xuống các xã vùng cao huyện Bát Xát, Bắc Hà và Sa Pa, tiếp tục gây thiệt hại về cây trồng, gia súc và gia cầm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Dự báo đợt sương muối này còn kéo dài đến hết ngày 25/12. Từ ngày 26/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai bắt đầu suy yếu, nhiệt độ nhích dần lên và hiện tượng sương muối ở vùng cao Lào Cai mới chấm dứt. Trong khi đó, tại Y Tý (huyện Bát Xát), Sa Pa, mặc dù tuyết không còn rơi, nhưng lớp băng tuyết vẫn dày 20-50 cm.

Theo tỉnh Lào Cai, đến nay, huyện Bát Xát có 758 ha rau, màu bị thiệt hại hơn 70% do tuyết, 646 ha thảo quả bị ảnh hưởng, 76 con gia súc bị chết. Tổng thiệt hại ước khoảng 16,3 tỷ đồng. Thiệt hại do mưa tuyết và rét đậm, rét hại tại huyện Sa Pa đã tăng lên gần 18,9 tỷ đồng. Trong đó, 131 con gia súc bị chết, 80 ha cây su su bị thiệt hại, 3.100m² nhà lưới trồng hoa, cà chua bị sập hỏng...

Dự báo trong những ngày tới, số lượng gia súc chết còn tăng do trâu bò bị cước chân vì rét, tuyết trong khi nguồn thức ăn đang dần cạn kiệt

C.L.
.
.
.