Lào Cai có mưa to, nông dân bớt lo hạn hán

Thứ Ba, 30/03/2010, 15:59
16h ngày 29/3, trên địa bàn TP Lào Cai bất ngờ có trận mưa rào kèm sấm to kéo dài, lượng mưa đo được trên 30mm - cao nhất từ đầu năm đến nay, tạo dòng chảy và bổ sung đáng kể lớp nước mặt tại các khe lạch và sông, suối.

Theo quan trắc của Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai: cùng thời điểm này, tại các địa bàn vùng cao trong tỉnh như: Bắc Hà, Mường Khương, Sa Pa, Bát Xát cũng có mưa phổ biến trên mức 20 mm; các huyện vùng thấp: Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và TP Lào Cai... lượng mưa đo được phổ biến trên mức 30mm.

Cơn mưa chiều 29/ đã tạo được dòng chảy đủ để tích nước vào ruộng nên nông dân rất phấn khởi, bớt lo hạn hán. Độ ẩm tăng cũng làm giảm bớt nguy cơ cháy rừng ở các khu vực trong tỉnh.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, hội tụ gió trên cao vẫn còn tồn tại. Lào Cai có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, tình trạng khô hạn tại các địa phương sẽ giảm bớt

Lục Văn Toán
.
.
.