Đại lễ Phật đản Phật lịch 2550:

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và tặng quà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ Sáu, 12/05/2006, 08:02

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2550, ngày 11/5, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã tới chúc mừng, tặng quà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng chư tôn đức hoà thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư cùng toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đón mừng một mùa Phật đản hoan hỷ và an lạc.

Ông Ngô Yên Thi bày tỏ mong muốn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo, thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, đoàn kết hoà hợp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Tôn giáo Chính phủ đối với Giáo hội trong những năm qua. Hoà thượng cho biết, tổ chức đón lễ Phật đản năm nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, thăm hỏi, tặng quà người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi.

Lễ Phật đản kỷ niệm 2550 năm ngày sinh Đức Phật được tổ chức chính thức tại Học viện Phật giáo Việt Nam vào ngày hôm nay (12/5). Trong hai ngày 10 và 11/5, Thành hội Phật giáo Hà Nội đã tổ chức thăm và tặng hơn 130 suất quà cho các gia đình Phật tử nghèo, trẻ em mồ côi, mỗi suất quà trị giá từ 120.000 - 150.000 đồng

PV
.
.
.