Lãng phí hàng chục tỷ đồng từ thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng

Thứ Sáu, 16/08/2013, 07:00
Việc cấp trùng này được các cơ quan liên quan đổ lỗi nhiều lý do khác nhau, dẫn đến không ai chịu trách nhiệm cụ thể.

Theo kết quả rà soát ban đầu từ cơ quan chuyên môn đã phát hiện toàn tỉnh Gia Lai có 22.300 thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) bị cấp trùng; tỉnh Kon Tum có hơn 18.400 thẻ BHYT cấp nhầm, với tổng số tiền cần phải thu hồi ở 2 địa phương hơn 20 tỷ đồng.

Trong đó, có đối tượng cấp trùng đến 6 thẻ BHYT, dẫn đến việc tăng ảo đối tượng, lãng phí ngân sách nhà nước. Trong số 13 đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ kinh phí mua BHYT, số thẻ bị cấp trùng nhiều nhất rơi vào đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn.

Tuy nhiên, việc cấp trùng này được các cơ quan liên quan đổ lỗi nhiều lý do khác nhau, dẫn đến không ai chịu trách nhiệm cụ thể

N.Như
.
.
.