Lạng lách, đánh võng, đâm phải xe buýt

Thứ Hai, 19/07/2010, 11:48
Do điều khiển xe với tộc độ cao lạng lách, đánh võng Lê Thế Mạnh không làm chủ được tốc độ đã va chạm với xe buýt làm người và xe gắn máy ngã vào bánh sau xe buýt bị kéo lê đi hơn 5m chết tại chỗ.

Khoảng 20h15' ngày 17/7, Lê Thế Mạnh (34 tuổi tại Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy BKS  71K6-8339, lưu thông trên đường Quang Trung (hướng từ ngã năm Chuồng Chó về cầu vượt Quang Trung) với tốc độ cao lạng lách, đánh võng.

Khi đến giữa cầu chợ Cầu, do không làm chủ được tốc độ đã va chạm với xe buýt BKS 53N-3412 chạy tuyến Bến Thành - Hiệp Thành làm người và xe gắn máy ngã vào bánh sau xe buýt bị kéo lê đi hơn 5m chết tại chỗ.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe buýt đã đến Công an phường 14, quận Gò Vấp đầu thú.

Lực lượng CSGT - Công an quận Gò Vấp cùng lực lượng dân phòng, bảo vệ khu phố phải triển khai lực lượng để điều tiết giao thông.

Đến hơn 21h sau khi nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường giao thông nơi này mới trở lại bình thường

PV
.
.
.