Lần đầu tiên mổ nội soi thắt dạ dày để giảm béo

Thứ Hai, 30/07/2007, 12:10

Sáng 28/7, bác sỹ T.Ravintharan thuộc BV Mount Elizabeth-Singapore cùng bác sỹ Lâm Việt Trung và ê kíp khoa ngoại tiêu hóa BV Chợ Rẫy (TP HCM) đã thực hiện thành công ca mổ nội soi thắt dạ dày trị bệnh béo phì cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng M. (42 tuổi), ngụ tại TP HCM.

Chị M. được đưa tới bệnh viện vào ngày 18/7 khi đã nặng tới 125 kg. Khi mới sinh chị chỉ nặng 2kg do sinh non. Từ nhỏ tới 20 tuổi cơ thể phát triển bình thường. Lúc này trọng lượng cơ thể chỉ nặng 58kg, cao 1,55m.

Tuy nhiên từ 20 tới 28 tuổi chị đã tăng lên 68kg. Và cứ vậy thể trọng càng tăng cao hơn sau khi lấy chồng. Đặc biệt là sau 2 lần sinh nở chị đã tăng thêm 20kg. Sau đó, mỗi tháng mỗi tăng ký.

Khi nhập viện Chợ Rẫy chị đã nặng 125kg và mắc một loạt các thứ bệnh: cao huyết áp, viêm gan siêu vi B, viêm nội mạc hang vị...

Bệnh nhân này cũng đã có tiền sử mổ 6 lần nhiều loại bệnh tật và khi nhập viện đã có chỉ số BMI (chỉ số vòng eo) là 54,1. Nếu không được điều trị bệnh kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Ca mổ được bắt đầu vào 12h ngày 28/7 và kết thúc vào 13h30'.

Ngày 29/7, trao đổi với PV, bác sỹ Võ Tấn Long - Khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sáng 29/7,chị M. đã tỉnh hoàn toàn và tự thở được.

Theo nhận định của các bác sĩ có thể bệnh nhân sẽ được rút nội khí quản vào hôm nay, 30/7

H.Nga
.
.
.