Lâm tặc chặt đứt ngón tay nhân viên bảo vệ rừng

Thứ Tư, 06/01/2010, 11:25
Khi bị phát hiện, nhóm lâm tặc dùng dao đi rừng tấn công quyết liệt tổ công tác của lực lượng liên ngành huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình nhằm tẩu tán gỗ lậu. Lâm tặc đã chém anh Trần Quý Lai, nhân viên bảo vệ rừng đứt ngón tay trỏ.

Sáng 5/1, anh Trần Quý Lai (32 tuổi) thuộc Đội cơ động lâm trường Khe Giữa, huyện Lệ Thuỷ vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới, Quảng Bình do bị lâm tặc chém.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, lúc 2h sáng 29/12/2009, tổ công tác của lực lượng liên ngành huyện Lệ Thuỷ phát hiện một nhóm lâm tặc đang vận chuyển gỗ lậu tại địa bàn xã Ngân Thuỷ, Lệ Thuỷ.

Khi tổ công tác đến nơi liền bị nhóm lâm tặc dùng dao đi rừng tấn công quyết liệt nhằm tẩu tán gỗ lậu. Lâm tặc đã chém anh Trần Quý Lai đứt ngón tay trỏ.

Sau đó chúng còn tiếp tục truy sát các đồng chí trong lực lượng liên ngành làm 2 đồng chí bị thương.

Hiện cơ quan chức năng huyện Lệ Thuỷ đang vào cuộc quyết liệt nhằm truy bắt nhóm lâm tặc côn đồ

S.L.
.
.
.