Làm hộ khẩu, xây nhà cho người mẹ tâm thần và 2 con nhỏ

Chủ Nhật, 07/09/2014, 10:37
Báo CAND đã có bài viết "Người mẹ tâm thần và 2 đứa con trong ngôi nhà cũ nát", phản ánh việc bà Nguyễn Thị Thanh Minh (40 tuổi, trú ở thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và 2 con trai là Nguyễn Văn Hiếu (14 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (11 tuổi) nhiều năm liền sống trong ngôi nhà hoang, xuống cấp; không có giấy tờ tùy thân và không có điện, nước sinh hoạt.

Sau khi báo đăng, chiều 6/9, ông Huỳnh Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, cho biết, địa phương đang hoàn tất thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng ngôi nhà mới giúp bà Minh cùng 2 con nhỏ có chỗ ở ổn định. Ngôi nhà trị giá khoảng 50 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Điền quyên góp được 25 triệu đồng; số tiền còn lại đang tiếp tục vận động…

Căn nhà hoang cũ nát mà 3 mẹ con bà Minh đang sống sẽ được UBND xã Lộc Điền phá bỏ để xây mới.

Ông Bình còn cho biết thêm, UBND xã đã hoàn tất việc làm sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan cho 3 mẹ con bà Minh. Hiện Sở LĐTB&XH tỉnh Thừa Thiên- Huế đang tìm phương án giúp đỡ bà Minh chữa bệnh và 2 con nhỏ của bà được đi học...

Lê Anh
.
.
.