Lâm Đồng xóa sổ 4 bãi thiếc hoạt động trái phép

Thứ Sáu, 04/03/2011, 08:41
Đây là 4 bãi thiếc hoạt động trái phép ngay trong rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim tại các tiểu khu 142, 143 và 144, thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Đúng 8h ngày 2/3, gần 100 cán bộ của Phòng Tài nguyên & Môi trường, lực lượng kiểm lâm và Công an huyện Lạc Dương đã chia làm 4 tổ, bất ngờ đánh úp vào 4 bãi thiếc đang hoạt động trái phép trong rừng sâu. Khi lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng “thiếc tặc” đã bỏ chạy vào rừng, để lại hiện trường nhiều phương tiện đào đãi thiếc có giá trị, như: hai xe gắn máy, hàng chục máy nổ, máy xay, giàn tuyển quặng, mô tơ điện, ống nước…

Đặc biệt, tại mũi đánh úp vào tiểu khu 144, lực lượng chức năng còn phát hiện một xe tải  được cho là dùng để vận chuyển thiếc. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu, tiêu hủy các lán trại và một số tang vật thu được, đồng thời đánh sập 50 hầm đào đãi thiếc tại 4 bãi này.

Đây là đợt truy quét "thiếc tặc" quy mô lớn lần thứ 2 tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim trong thời gian gần đây. 4 tháng trước, tại tiểu khu 144, trên địa bàn xã Đạ Sar, ngành chức năng huyện Lạc Dương cũng đã đánh sập hơn 50 hầm thiếc, hai địa đạo hàng trăm mét xuyên qua rừng thông.

Liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Lạc Dương, ngày 3/3, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo UBND huyện Lạc Dương tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh tình hình khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra ngày càng khốc liệt tại địa phương

Hà Gia Bảo
.
.
.