Lâm Đồng đào tạo trí thức trẻ người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên làm Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Ba, 21/05/2013, 07:15
Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gần 50 trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tốt nghiệp đại học chính quy để tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cho biết, mục tiêu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng này là nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng, nghiệp vụ điều hành, quản lý các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội tại địa phương. Thông qua chương trình đào tạo còn tạo cho học viên có bản lĩnh tự tin, vững vàng để thực hiện công việc quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Các trí thức trẻ người dân tộc thiểu số được tuyển chọn tham dự lớp học sẽ trải qua 6 tháng đào tạo; trong đó học lý thuyết tại trường Chính trị tỉnh trong 3 tháng, gồm 4 nội dung: Kiến thức lý luận chính trị cơ bản, kiến thức chung, kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính của UBND xã, kiến thức bổ trợ

K.H.
.
.
.