Lâm Đồng: Nhiều nơi mặt đất “há miệng”, cư dân hoang mang

Thứ Năm, 18/09/2014, 08:18
Trong lúc dư luận tại Lâm Đồng đang đặc biệt quan tâm đến việc nứt, lở, trượt đất với quy mô lớn tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh thì cùng lúc tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà mặt đất lại “há miệng” khiến cư dân địa phương hết sức hoang mang.

Ngày 18/9, hàng chục người dân thuộc hai thôn Hà Lâm và Sình Công, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, có đất canh tác kề khu vực thủy điện Đồng Nai 2 đang rất hoang mang bởi tình trạng nứt, lở, tụt đất vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Tại hiện trường, cả một thung lũng rộng lớn đã hoàn toàn biến dạng bởi sự cố bất thường trên. Nhiều vết nứt nham nhở cày tung phá vỡ hiện trạng một quả đồi. Đặc biệt, có những vết nứt kéo dài tới 2km, đem theo một khối lượng đất bùn khổng lồ đổ ập lên những vựa cà phê, ngô, cây tre nứa… chôn vùi mọi thứ xuống dưới lòng đất. Nhiều đoạn vết nứt, trượt đất rộng từ 2 đến 5m. Ước tính có hàng trăm mét khối đất bùn đã bị sạt lở, trôi xuống triền đồi, nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Long, trưởng thôn Hà Lâm cho biết, tình trạng nứt, trượt đất bắt đầu xảy ra tại địa phương cách đây 1 tháng. Sau một thời gian tạm ổn định, những ngày gần đây sự cố nứt, trượt đất này lại tiếp tục “bùng phát” mạnh hơn khiến người dân địa phương hết sức hoang mang. Hiện có khoảng 40 gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố đất bất thường này, trong đó căn nhà của gia đình ông Đặng Quang đang có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Trượt, nứt đất ngày càng nghiêm trọng ở xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Ảnh: Kim Ngân.

Đáng chú ý, địa điểm xảy ra nứt, trượt đất nằm gần khu vực thủy điện Đồng Nai 2 (thuộc địa phận hai huyện Di Linh và Lâm Hà) do Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam làm chủ đầu tư. Nhiều người dân khẳng định, kể từ tháng 10/2013, sau khi thủy điện Đồng Nai 2 tích nước lần đầu thì xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ khoảng 30cm, đến nay đã gây ra tình trạng nứt, trượt đất nghiêm trọng trên. Trước đó, người dân trong vùng bị trượt, nứt đất đã báo cáo sự việc lên UBND xã Liên Hà. Cách đây một tháng, lãnh đạo xã Liên Hà đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh hiện trường.

Ngày 18/9, ông Nguyễn Đức Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, huyện mới nhận được báo cáo hiện trạng nứt, trượt đất tại xã Liên Hà. Huyện đã chỉ đạo chính quyền cơ sở bám sát địa bàn, kịp thời báo cáo lên cấp trên. Về phần mình, UBND huyện Lâm Hà cho biết, chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến sự cố bất thường trên. “Phải chờ các nhà khoa học vào khảo sát, đánh giá mới biết được”-ông Tài nói.

Trong khi đó, tại thôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh cũng đang xảy ra tình trạng nứt, trượt đất tương tự như ở huyện Lâm Hà. Hàng nghìn mét vuông đất bị đứt gãy, trượt lở vùi lấp nhiều diện tích cà phê, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng chục gia đình tại địa phương. Đặc biệt, khu vực trượt, nứt đất ở Di Linh và Lâm Hà đều năm trong lưu vực sông Đông Nai nơi có thủy điện Đông Nai 2

Kim Ngân
.
.
.