Lâm Đồng: Gần 350 ha tiêu bị bệnh thối gốc rễ do mưa

Thứ Bảy, 16/05/2009, 13:33
Hiện cả tỉnh có gần 350 ha tiêu trong thời kỳ thu hoạch ở các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻ, Cát Tiên… bị bệnh thối gốc rễ, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có trên 100ha bị nhiễm bệnh ở mức độ cao với tỉ lệ gây hại lên đến 35%, riêng ở huyện Đạ Tẻ có 81 ha đang có nguy cơ bị chết.

Nguyên nhân là do thời tiết mưa nhiều, trong khi vườn tiêu của nông dân không có hệ thống thoát nước nên phần lớn gốc tiêu bị ngập úng kéo dài, dẫn đến bệnh thối gốc rễ

Nhất Hùng
.
.
.