Lái xe môtô ẩu, một học sinh PTTH thiệt mạng

Thứ Năm, 12/11/2009, 13:10
Do không quan sát nên Nguyễn Tiến Thành (học sinh lớp 11 Trường Bán công Vũ Thư, Thái Bình) đã điều khiển xe môtô va vào bánh sau bên phải của xe khách đang đi cùng chiều làm em ngã xuống đường, bánh xe đè lên đầu.

13h45' ngày 11/11, trước cổng hậu Trường PTTH Lê Quý Đôn, thuộc địa phận tổ 28, phường Đề Thám, TP Thái Bình đã xảy ra vụ va quệt giao thông giữa xe ôtô khách BKS 17K- 5279 do Vũ Đình Vụ điều khiển với xe môtô nhãn hiệu SH AFK không biển số do Nguyễn Tiến Thành, SN 1992 thường trú ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình điều khiển. Vụ tai nạn làm em Nguyễn Tiến Thành chết tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do không quan sát nên Nguyễn Tiến Thành đã điều khiển xe môtô va vào bánh sau bên phải của xe khách đang đi cùng chiều làm Thành ngã xuống đường, bánh xe đè lên đầu.

Điều đáng nói là em Nguyễn Tiến Thành đang là học sinh lớp 11 Trường Bán công Vũ Thư, không có bằng lái, không đội mũ bảo hiểm, tự lái xe phân khối lớn không biển số với tốc độ cao trên đường nên hậu quả đáng tiếc đã xảy ra 

Thu Hà
.
.
.