Lái xe bồn đứt rơ-móoc khiến 5 người tử vong đã ra trình diện

Thứ Hai, 30/03/2015, 20:27
Chiều cùng ngày, lái xe bồn là Nguyễn Văn Điện (31 tuổi) ở Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định đã ra cơ quan Công an trình diện.
Tính đến 18h ngày 30/3, Cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính 3 người thiệt mạng là bà Bùi Thị Dân (78 tuổi), bà Vũ Thị Thảo, và ông Lê Văn Minh (62 tuổi), đều trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngoài ra, có 4 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe 16 chỗ chở 12 người.

Theo xác minh ban đầu của Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, khoảng 13h30 ngày 30/3 trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương.

Lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Otofun)

Tại thời điểm trên, xe bồn trộn bê tông mang bê tông BKS 88C-042.04 đang lưu thông trên QL32 hướng Sơn Tây – Hà Nội. Khi đến km 31+ 100, đoạn thuộc cụm 9, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ thì phần rơ-móoc trạm trộn bê tông bất ngờ bị đứt, văng ra giữa đường.

Đúng lúc ấy, xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-110.00 đi ngược chiều đến đã bị phần rơ-móoc máy trộn đập trúng. Cú đập mạnh khiến chiếc xe quay ngược chiều. Cùng lúc này, xe khách 29 chỗ mang BKS 21B0002.63 chạy đến, va vào xe 16 chỗ và bị lao xuống mương nước. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người trên xe khách 16 chỗ tử vong, trong đó 4 người tử vong tại chỗ. Lái xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ cho biết, ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt hiện trường tiến hành cứu hộ cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra làm rõ vụ việc. Trực tiếp đến bệnh viện động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cũng đề nghị các bệnh viện tập trung cán bộ, phương tiện cấp cứu các trường hợp bị thương, tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình nạn nhân. UBND TP Hà Nội và Ban ATGT thành phố đã hỗ trợ mỗi gia đình có người thân tử vong 10 triệu đồng và 5 triệu đồng với mỗi trường hợp bị thương.

Hiện CQĐT Công an huyện Phúc Thọ đang tạm giữ các phương tiện để phục vụ công tác giám định, phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

Quỳnh Vinh
.
.
.