Lai Châu: Sập hầm đào vàng, 2 bố con thiệt mạng

Thứ Bảy, 09/01/2010, 13:10
Hai bố con anh Cứ A Sáu (32 tuổi) và Cứ A Chu (12 tuổi) đào hầm theo kiểu hàm ếch vào vách núi sâu khoảng 3m để tìm vàng sa khoáng thì một tảng đá to đã sập xuống, vùi chết cả 2 bố con.

Ngày 8/1, Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết: Hai bố con anh Cứ A Sáu (32 tuổi) và Cứ A Chu (12 tuổi), trú tại bản Ngài Thầu Thấp (Khun Há, Tam Đường, Lai Châu) đã bị thiệt mạng vào ngày 6/1 trong lúc khai thác vàng sa khoáng ven bờ suối Nậm Đích thuộc xã Khun Há.

Vụ tai nạn xảy ra khi 2 nạn nhân đào hầm theo kiểu hàm ếch vào vách núi sâu khoảng 3m để tìm vàng sa khoáng thì một tảng đá to đã nén đất đá sập xuống, vùi chết cả 2 bố con.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhân dân địa phương cùng Công an huyện Tam Đường đã tổ chức đào bới, đến đêm cùng ngày thì tìm thấy thi thể 2 nạn nhân. Do gia đình và chính quyền địa phương xác nhận đây là vụ tai nạn lao động nên cơ quan điều tra đã lập biên bản, bàn giao cho gia đình người bị nạn tổ chức mai táng

G.H.
.
.
.