Lạ lùng kiểu thu quỹ… “xã hội hóa”

Thứ Năm, 25/07/2013, 13:37

Theo ông Lý Tấn Hùng (ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, Sóc Trăng), gia đình ông được cấp thẻ BHYT, khi đến nhận thẻ, cán bộ ấp là ông Dương Sóc thu của gia đình ông 100.000 đồng với lý do ghi trên hóa đơn là “Xã hội hóa” (!?).
>> Phát thẻ BHYT miễn phí… nhưng tranh thủ thu tiền vận động của dân

Liên quan đến việc cấp thẻ BHYT, tranh thủ thu các loại quỹ của người nghèo ở xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng (Báo CAND đã thông tin), chiều 23/7, người dân ở xã này cho biết: Huyện Mỹ Tú vừa cử một tổ công tác vào làm việc với UBND xã. Đồng thời, bà con tiếp tục cung cấp cho chúng tôi chứng cứ của việc thu quỹ rất khó hiểu ở xã này.

Hóa đơn thu tiền quỹ “xã hội hóa” ở xã Phú Mỹ.

Theo ông Lý Tấn Hùng (ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ), gia đình ông được cấp thẻ BHYT, khi đến nhận thẻ, cán bộ ấp là ông Dương Sóc thu của gia đình ông 100.000 đồng với lý do ghi trên hóa đơn là “Xã hội hóa” (!?). Ông Hùng cho biết: Gia đình ông nghèo, không có đất ruộng làm ăn nên không bị thu thủy lợi phí nhưng vẫn thu 100.000 đồng cho nội dung trên. Theo lý giải của ông Trần Công Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, xã có chủ trương thu các khoản như thủy lợi phí (10.000đ/1.000m2), quỹ AN-QP (24.000đ/hộ), riêng quỹ Phòng chống bão lụt và quỹ Vì người nghèo thì tùy tâm.

Ông Danh Nh (ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ) cho biết: Khi phát thẻ BHYT, ngoài khoản thu như nói trên, cán bộ ấp thu thêm 20.000đ/thẻ. Nếu tính như thế, xã Phú Mỹ có 13.806 người được cấp thẻ BHYT. Đem số này nhân cho 20.000đ thì số tiền thu là 276.120.000 đồng. Riêng khoản thu thủy lợi phí với mức 10.000đ/1.000m2, theo tính toán sơ bộ của người dân, xã này có hàng trăm ha đất nông nghiệp, số tiền thu từ khoản này mỗi năm lên đến cả chục tỷ đồng. Trong khi đó, UBND huyện Mỹ Tú đã có chủ trương không thu thủy lợi phí từ mấy năm nay. Vậy số tiền khổng lồ này đi về đâu và được sử dụng như thế nào?

Dư luận người dân xã Phú Mỹ rất mong các cơ quan chức năng huyện Mỹ Tú và tỉnh Sóc Trăng làm sáng tỏ các khoản thu trên

N.Thơ - C.X.
.
.
.