Kỳ thi tốt nghiệp THCS ở Hà Nội: Chưa như ý muốn

Thứ Sáu, 27/05/2005, 07:16
Một giám thị "bật mí": "Chúng tôi được Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo ngầm là phải nương nhẹ với trường bạn thì trường mình mới được "tạo điều kiện"!

Ngày 26/5, hơn 1,5 triệu học sinh lớp 9 trong cả nước đã trải qua ngày thi cuối cùng với hai môn thi toán và ngoại ngữ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THCS. Theo đánh giá của lực lượng Bảo vệ An ninh văn hóa tư tưởng, nhìn chung kỳ thi diễn ra suôn sẻ, an ninh trật tự tại các hội đồng thi được đảm bảo, không xảy ra hiện tượng cướp đề thi, quấy rối khu vực thi.

Thông tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, đề thi do các Sở GD-ĐT ra cơ bản đều sát chương trình, phù hợp với trình độ của học sinh; số lượng học sinh bỏ thi xấp xỉ các năm trước: Hà Nội gần 60 thí sinh, Hà Tây - 55 thí sinh…

Ông Phan Việt Huy, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho chúng tôi biết, tình hình thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Tại Hội đồng thi Trường THCS Tây Mỗ (Từ Liêm), để siết chặt kỷ luật thi, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cùng với Phòng Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng Công an Tp. Hà Nội đã xuống kiểm tra chỉ đạo tăng cường lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài nên không còn hiện tượng "lọt" đề ra ngoài như buổi thi đầu tiên.

Tuy nhiên, tại một số hội đồng thi, kỷ luật phòng thi khá nhốn nháo. Một số thí sinh của Trường THCS N.P.S. sau khi rời khỏi phòng thi đã đưa cho chúng tôi xem lời giải môn toán có sẵn.

Một nhóm học sinh đến từ Trường THCS N.G.T. thi tại hội đồng thi này cũng chìa cho tôi xem bài giải mà các em nhận được từ nhân viên y tế. Tại hội đồng thi đặt tại Trường THCS Đ.K., một số phụ huynh hoan hỉ vì con họ nhận được lời giải từ bên ngoài đưa vào.

Như vậy, phương pháp đổi chéo giám thị, thi liên trường xem ra không hiệu quả. Không biết các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành có phát hiện được những nhốn nháo "ngầm" ở một số hội đồng thi?

Thu Phương
.
.
.