Kỹ sư tin học về quê nuôi heo, làm phân bón...

Thứ Năm, 17/05/2012, 21:33
Tốt nghiệp kỹ sư tin học, có công ăn việc làm ở một công ty ở TP HCM lương tháng hơn 10 triệu đồng, nhưng anh bỗng dưng bỏ ngang công việc về lại quê nhà nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh và nuôi heo trên đệm lót sinh học. Đó là chuyện của Bùi Ngọc Châu (30 tuổi), trú thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam...

Lúc đầu nhiều người bảo Châu “khùng”, song đến khi công việc tưởng chừng trái khoáy của anh “ra hoa kết trái”, giúp cho bà con nông dân giảm rất lớn về chi phí sản xuất chăn nuôi... thì ai cũng nhìn nhận rằng, anh đã có quyết định chuyển đổi nghề đúng hướng, đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Châu tâm sự, năm 2007, sau khi tốt nghiệp kỹ sư tin học, anh ở lại TP HCM làm cho một công ty tin học, với lương tháng hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nghiên cứu ứng dụng dung dịch vi sinh trong trồng trọt và chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ vi sinh giúp cho người nông dân còn nhiều nghèo khó ở quê nhà. Vì vậy, anh dành phần lớn thời gian nghiên cứu, học hỏi...

Sau hơn 3 năm vừa làm, vừa mày mò học hỏi nghề sản xuất phân và tham quan nghiên cứu cách sản xuất phân vi sinh tại một số công ty trên địa bàn TP HCM, Bình Dương… Châu xin thôi việc ở công ty tin học nọ, trở về quê và tiếp tục nghiên cứu ứng dụng cách sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vào điều kiện khí hậu, đất đai cụ thể tại địa phương. Đến cuối năm 2011, anh quyết định xin đất của xã để xây dựng cơ sở sản xuất...

Châu cho biết, nguyên liệu chính để tạo ra phân hữu cơ vi sinh rất dễ vì có sẵn ở mỗi gia đình. Cách tiến hành ủ phân vi sinh cũng khá đơn giản, chi phí thấp mà chất lượng không hề thua kém với phân vô cơ, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch...

Mẻ phân đầu tiên thành công, anh đã dùng phân đó chăm bón chính đồng ruộng, cây ăn quả, cây trồng ngắn ngày trong vườn nhà, qua thử nghiệm mang lại hiệu quả cao nên bà con nông dân ai cũng phấn khởi... Sau khi sản xuất thành công phân hữu cơ vi sinh, Châu tiếp tục nghiên cứu nuôi heo bằng đệm lót sinh học.

Theo Châu, nuôi heo trên đệm lót lên men giúp cho heo đi lại vận động nhiều hơn, tránh được môi trường dơ bẩn, từ đó tăng trưởng nhanh. Đặc biệt, trong đệm lót có chứa các vi sinh vật có lợi nên heo sẽ tăng khả năng hấp thụ axit, giúp phòng tránh một số bệnh thông thường. Nhận thấy hiệu quả từ hướng chăn nuôi này, nhiều nông dân đã đến đặt hàng, nhờ anh hướng dẫn quy trình khử hôi chuồng trại, quy trình làm phân bón vi sinh...

An Khang
.
.
.