Kỷ niệm 45 năm thành lập Đại học Cần Thơ

Thứ Sáu, 01/04/2011, 15:25
Ngày 31/3, Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường. Đến dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga; lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL; các Viện, Trường trong khu vực; Tổng lãnh sự quán Australia tại TP HCM, các thế hệ lãnh đạo trường, cùng nhiều vị khách quốc tế.

Ngày 31/3/1966, các nhân sĩ trí thức vận động thành lập Viện đại học Cần Thơ, được xem như là thời điểm mở đầu nền giáo dục đại học tại ĐBSCL. Năm 1975, đất nước thống nhất, Viện được đổi tên là ĐHCT. Lúc ấy nhân lực thiếu phải điều giảng viên từ các trường ĐH phía Bắc vào. Trong 45 năm qua, ĐHCT đã đào tạo 93.854 người có trình độ ĐH và trên ĐH, đáp ứng nguồn nhân lực cho ĐBSCL.

Từ năm 1995, trường đã liên kết với các trường ĐH trong và ngoài nước đào tạo sau ĐH, đã đào tạo 17 khoá với 40 chuyên ngành cho 2.147 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Song song đó, trường còn làm đầu mối đào tạo chương trình Mekong 1.000, đào tạo 1.000 ThS, TS ở nước ngoài cho các tỉnh ĐBSCL, đến nay đã đưa trên 500 người du học, có người đã tốt nghiệp về làm việc. Trường cũng đã thành lập được Nhóm ASEAN Uiversity Network, đã đánh giá 12 chương trình đào tạo năm 2009, theo tiêu chuẩn của nhóm này.

Năm 2007, trường thực hiện học chế tín chỉ và đã đạt nhiều thành công. Vấn đề hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học phục vụ cho vùng là thế mạnh mà các tỉnh khu vực dựa vào ĐHCT

Đức Sơn
.
.
.