Ký cam kết xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Thứ Sáu, 28/01/2011, 10:34
Ngày 27/1, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, lễ ký cam kết “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia)” diễn ra trong không khí thân tình, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh.

Theo nội dung cam kết, trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai địa phương với 9 nội dung chủ yếu như: tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào các dân tộc tại địa phương về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam -Campuchia; vận động nhân dân quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Hiệp ước và Quy chế về biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị giữa hai tỉnh.

Chính quyền và nhân dân hai tỉnh hết lòng giúp đỡ các lực lượng cắm mốc biên giới để hoàn thành công tác cắm mốc trước năm 2012 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. Tổ chức kết nghĩa giữa các xã biên giới với lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới hai tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên đầu tư thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế- xã hội vùng biên giới…

N.Như
.
.
.