Kon Tum sẽ an táng hài cốt 81 liệt sĩ sau Tết Nguyên đán

Thứ Bảy, 22/01/2011, 15:17
Ngày 20/1, văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - bà Lê Thị Kim Đơn vừa có ý kiến về việc tổ chức lễ an táng hài cốt các liệt sĩ hi sinh tại ChưTanKra, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy.

Theo đó, thời gian, cách thức tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ đã hi sinh tại ChưTanKra, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy tổ chức sau Tết Nguyên đán 2011 và an táng mộ tập thể theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Trước mắt, UBND huyện Sa Thầy chỉ đạo ngành chức năng của huyện tổ chức bảo quản, lưu cất chu đáo số hài cốt liệt sĩ tìm được trong thời gian chưa tổ chức lễ an táng; đồng thời ngành chức năng (BCH Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính) tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc tìm đồng đội Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312).

Ngôi mộ chung của 81 liệt sĩ hy sinh trên đỉnh ChưTanKra được phát hiện vào ngày 14/12/2010. Các liệt sĩ hầu hết quê ở Hà Nội, thuộc Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Trong số các liệt sĩ hy sinh, có 4 liệt sĩ đã xác định được danh tính là: Nguyễn Đình Tâm, Lê Văn Xuyên, Lưu Văn Cập và Nguyễn Văn Tạo, đều ở Gia Lâm, Hà Nội đã được gia đình đưa về an táng. 77/81 liệt sĩ còn lại đến ngày 19/1 đã được đưa về Nhà tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy, để thuận lợi cho việc bảo quản cũng như đảm bảo những yếu tố tâm linh chờ tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Được biết, trước khi phát hiện ngôi mộ chung của 81 liệt sĩ vào ngày 14/12/2010, và tháng 4 và tháng 10/2009, đội tìm kiếm cũng đã quy tập được 34 mộ liệt sĩ khác tại khu vực này

N.H.Khôi
.
.
.