Kon Tum: Đập Đăk Prông "khát nước" giữa mùa mưa

Thứ Năm, 28/10/2010, 09:27
Trong những ngày này, chính quyền và người dân xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) đang đối mặt với nỗi lo thiếu nước, kéo theo nguy cơ khoảng 20ha đất nông nghiệp không thể đưa vào sản xuất trong vụ Đông Xuân sắp tới. Nguyên nhân chỉ vì mức nước đập Đăk Prông xuống quá thấp.

Nước đập thấp không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn kéo theo nguy cơ thiếu nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn xã sống xung quanh đập. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình lo lắng: Nếu nước đập tiếp tục xuống thì chắc chắn sẽ thiếu nước sinh hoạt. Bởi đa số người dân xung quanh khu vực đập đều đào nước giếng khơi và hiện mực nước các giếng cũng đã xuống rất thấp. Giờ đang là mùa mưa nên vẫn đủ dùng nhưng mùa khô sắp tới thiếu nước sinh hoạt là điều khó tránh khỏi...

Văn Phong
.
.
.