Kon Tum: Bùng phát dịch thủy đậu

Thứ Tư, 07/04/2010, 10:19
Gần 1 tháng nay, bệnh thuỷ đậu (hay còn gọi là trái rạ) ở trẻ em đang lây lan khá nhanh ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Kon Tum với các biểu hiện có nhiều nốt đỏ mọng nước mọc khắp cả người, mệt mỏi, sốt, ngứa...

Đặc biệt, tại một số lớp mầm non, nhà trẻ trên địa bàn thành phố Kon Tum số trẻ mắc bệnh đã chiếm tới 70%. Mặc dù đến nay chưa có báo cáo chính thức, nhưng theo ông Phan Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum cho biết, cứ vào khoảng tháng 3 - 5 thì bệnh dịch thuỷ đậu có nguy cơ bùng phát mạnh, mỗi năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum có khoảng 500 cháu bị mắc dịch bệnh này.

Ông Hải cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh phải giữ vệ sinh cho các cháu thường xuyên bằng việc tắm rửa hằng ngày, tránh ủ kín để không bị nhiễm trùng, theo dõi trẻ thường xuyên để phát hiện sớm những dấu hiệu nghi ngờ biến chứng như sốt cao, mụn nước ửng đỏ xung quanh hay có mủ...

Đắc Vinh
.
.
.