Cả nhà thoát nạn "bà hỏa" nhờ một phụ nữ đi... hóng mát

Thứ Ba, 11/08/2015, 08:37
Khoảng 19h35’ ngày 10/8, bà Lê Thị Mai (55 tuổi, ngụ tại đường Đào Tông Nguyên, KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM) ăn cơm tối xong đi hóng mát thì phát hiện đám cháy bùng phát tại một căn nhà gần đó nên hô hoán.

Nhiều người gần đó phát hiện đám cháy đã bồng bế nhau thoát ra ngoài để tránh ngọn lửa lan sang. Người dân đã dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 20 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa.

Lúc này đám cháy có nguy cơ lan sang các nhà dân lân cận nên các chiến sĩ chữa cháy đã chuyển vòi rồng theo nhiều hướng để cô lập đám cháy.

Sau 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường tầng trệt của căn nhà bị cháy cùng nhiều tài sản chứa ở đây. 

Hiện trường vụ cháy

Nghinh Phong
.
.
.