Kịp thời dập tắt 2 vụ cháy nhà trong hẻm

Thứ Năm, 23/04/2015, 08:41
Khoảng 17h ngày 22/4, nhiều người dân sống trên đường Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh hoảng hốt bỏ chạy và di dời tài sản ra ngoài khi đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà một trệt, hai lầu số 593A/1 Hậu Giang, phường 11, quận 6 do bà  Lê Thị An làm chủ.

Mọi người huy động bình chữa cháy mini xông vào đám cháy dập lửa thì phát hiện có hai người trong nhà bung cửa thoát ra ngoài. Bên trong hiện trường nơi chứa hàng trăm thùng sơn mùi xăng, sơn tỏa ra nồng nặc, nhiều tiếng nổ phát ra từ ba xe gắn máy dựng bên trong nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế.

Đám cháy tại quận 6.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 35 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Sau 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, tầng trệt căn nhà có diện tích hơn 20m2 chứa hàng trăm thùng sơn và 3 xe gắn máy bị cháy rụi.

Cùng thời điểm trên, nhiều người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hai của ngôi nhà số 195/196, Trần Văn Đang, phường 11, quận 3.  4 xe chữa cháy và hơn 30 cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã có mặt ở hiện trường tham gia chữa cháy.

Hiện trường đám cháy tại quận 3.

Được biết, căn nhà trên do bà Phạm Thị Cúc (80 tuổi) làm chủ. Lúc xảy ra cháy, nghe mọi người tri hô, bà Cúc đã nhanh chân thoát ra ngoài.

M.Đức
.
.
.