Kiên quyết xử lý xe ôtô "thay hình đổi dạng"

Thứ Sáu, 07/08/2009, 10:35
Thay đổi kết cấu thành xe để chở hàng, thậm chí là tháo ghế, tháo khu sườn để chở hàng lậu… những vi phạm đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông.

Trước tình trạng trên cuối tháng 7/2009 vừa qua, Cục CSGT đường bộ - đường sắt và Cục Đăng kiểm Việt Nam có Kế hoạch hướng dẫn và tổ chức lực lượng phối hợp liên ngành tăng cường kiểm soát và xử lý xe ôtô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đợt xử lý này được triển khai bắt đầu từ 1/8 đến hết ngày 31/12/2009. Địa bàn trọng điểm được tập trung là các địa phương trên tuyến quốc lộ 1, 2, 3, 14, 18 và 51.

Đối tượng tập trung xử lý là xe ôtô chở khách, xe ôtô tải, ôtô buýt vi phạm. Tự ý thay đổi tổng thành, khung, tổng thành máy không đúng thiết kế, hệ thống hãm, hệ thống lái không đảm bảo an toàn kỹ thuật, khí thải động cơ vượt quá tiêu chuẩn…

Trần Xuân
.
.
.