Phát hiện cát tặc trên sông Lô

Chủ Nhật, 14/05/2017, 20:48
Đêm ngày 13 và rạng sáng ngày 14-5, Tổ công tác liên ngành của Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện, xử lý 2 vụ khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Vào hồi 5h, sáng ngày 14-5, tại bờ sông Lô đoạn thuộc thôn Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, Tổ công tác bắt quả tang 1 thuyền đang chở 9m khối cát do anh Trần Văn Thìn (40 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang) điều khiển đang thực hiện hành vi bắt đường ống dẫn hút cát từ thuyền lên xe ô tô biển kiểm soát 26C – 02306 do Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, trú tại thôn Tân Long, thị trấn Vĩnh Tuy) điều khiển. 

Thời điểm kiểm tra, Thìn và Hiếu đều không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Bắc Quang và chính quyền địa phương lập biên bản tạm giữ phương tiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép và tạm giữ xe ô tô chở cát.

Trước đó, vào hồi 23h ngày 13-5, tại Tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, Tổ công tác liên ngành của Công an tỉnh bắt quả tang 1 thuyền hút cát do Lý Văn Hùng (21 tuổi, trú tại thôn Giàn Hạ, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang) điều khiển thực hiện hành vi hút cát từ thuyền dưới bờ sông lên thùng xe ô tô biển kiểm soát 22C – 02401 do Hoàng Văn Ba (27 tuổi) điều khiển. 

Tại thời điểm trên, thuyền đang chở 16m khối cát, cả Hùng và Ba đều không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Được biết, hoạt động khai thác cát trên sông Lô thuộc địa bàn huyện Bắc Quang trong những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp. Cả 2 vụ việc trên, các bãi tập kết cát đều nằm ngay trên trục đường Quốc lộ 2, rất dễ phát hiện. 

Tại khu vực thị trấn Vĩnh Tuy, tất cả các cơ sở khai thác đều chưa được cấp giấy phép và được khai thác trên dòng sông Lô thuộc ranh giới và địa phận của tỉnh Hà Giang.

Nguyễn Lân - Hoàng Hiền
.
.
.