Kiên quyết ngăn chặn đổ trộm rác, phế thải

Thứ Sáu, 28/01/2011, 08:59
Theo ông Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị, để làm sạch đường phố đặc biệt trong những ngày giáp và trong Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Công ty đã huy động lực lượng tăng cường công tác vệ sinh môi trường hằng ngày, tăng cường thu gom rác bằng loại xe thu gom nhỏ trên các đường phố chính.

Bên cạnh đó, công ty sẽ thay thế các thùng rác bị hư hỏng, lắp đặt bổ sung thùng rác mới tại các điểm tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật, chuẩn bị 80 nhà vệ sinh công cộng lưu động, quy định chế độ điều hành sản xuất 24/24h từ công ty đến các đơn vị.

Ông Thạch Như Sỹ, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự giao thông đô thị cho Hà Nội đón Tết Nguyên đán, lực lượng thanh tra giao thông tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đổ rác, phế thải "trộm" ra đường.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều công trường xây dựng, gia đình dọn, sửa nhà "tranh thủ" đổ trộm phế thải xây dựng, đất đá ra nơi công cộng. Thậm chí có năm, chỉ qua một đêm phế thải đã bị đổ trộm hàng dãy dài ra đường, khiến việc thu dọn rất vất vả. Trong năm 2010, lực lượng thanh tra giao thông đã chuyển dọn, san gạt hơn 2.270m2 vật liệu, đất rác phế thải.

Trong năm 2010, đã có hơn 1 nghìn trường hợp đổ rác, phế thải, vật liệu xây dựng lấn chiếm đường phố.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị cho nhân dân đón Tết, Sở GTVT Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện trường hợp đổ trộm rác, phế thải thì ghi hình hoặc gọi điện về đường dây nóng của Thanh tra Sở GTVT: 043.8217.922 để kịp thời xử lý vi phạm

Hằng-Hương
.
.
.