Kiên Giang: Một phụ nữ Khmer nghèo hiến đất xây trường học

Thứ Ba, 24/10/2006, 14:58

Chị Thạch Thị Kim, 54 tuổi, một phụ nữ người dân tộc Khmer nghèo, ngụ ở ấp Cái Đuốc, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã hiến 250m2 đất, bằng nửa diện tích đất của gia đình cho xã để xây dựng trường học ngay trên địa bàn ấp.

Nghĩa cử cao đẹp của chị Kim được nhân dân trong xã khâm phục và ngợi ca. Gia đình chị Kim có 500m2 đất vừa là đất sản xuất vừa là đất thổ cư và một túp liều xiêu vẹo. Xuất phát từ nhu cầu địa phương có thêm quỹ đất để xây dựng trường học, khi đại diện chính quyền xã đến bàn bạc, thương lượng, chị sẵn sàng hiến 250m2 đất để địa phương đủ đất xây trường học.

Việc hiến đất xây dựng lớp học của chị Thạch Thị Kim là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp vì sự nghiệp "trồng người".

Chị tâm sự: Hạnh phúc nhất của chị là từ nay được nhìn thấy con em trong ấp và 2 đứa con của mình được đến lớp học ngay trong ấp, không phải chịu cảnh đội mưa, đội nắng vất vả đường xa hàng mấy cây số để đi học như trước

Hải Châu
.
.
.