Kiên Giang: Khánh thành Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp và khai giảng năm học 2010-2011

Thứ Ba, 07/09/2010, 14:07
Ngày 5/9, Huyện ủy, UBND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp và khai giảng năm học 2010-2011 tại xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Đến dự có đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang và đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Kiên Giang.

Được sự khích lệ của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội và Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình cùng UBND tỉnh Kiên Giang đã đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp với tổng vốn đầu tư là 29 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 8 tỷ đồng; Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp có 16 phòng học, 8 phòng chức năng, 8 phòng công vụ, đáp ứng nhu cầu học tập của trên 1.000 học sinh.

 Nhân dịp này, CBCS Bộ Công an là con em tỉnh Kiên Giang và cán bộ, đảng viên, công nhân viên tỉnh Kiên Giang, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công ty Tâm Sinh Nghĩa, Tập đoàn quốc tế Năm Sao, Công ty Long Việt… đã ủng hộ, tặng Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp nhiều đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ dạy và học, như xe đạp, máy tính, đồng phục… trị giá trên 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành và khai giảng năm học mới, đồng chí Thứ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp vừa đón nhận ngôi trường mới khang trang, hiện đại để phục vụ cho năm học mới; đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011 đề ra

Phương Nam
.
.
.