Đà Nẵng:

Kiểm soát một trường hợp bị sốt về từ vùng có dịch Ebola

Thứ Bảy, 01/11/2014, 21:23
Chiều tối ngày 1/11, Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân C.V.C (26 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa). Anh C.V.C đang được chăm sóc, điều trị theo quy trình kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám Sở, anh C.V.C sống và làm việc tại nước Cộng hòa Guinea đã 2 năm. Cách đây 5 ngày, anh C. cùng một người bạn nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và có quá cảnh tại Ma- rốc và Qatar. Ngày 31/10, anh C. cùng bạn từ TP HCM về Đà Nẵng.

Do bị sốt cao, trưa ngày 1/11, anh C. được người bạn đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Bệnh viện này đã kiểm tra, xét nghiệm máu và chẩn đoán bệnh nhân sốt cao (40,5 độ C) chưa rõ nguyên nhân. Do bệnh nhân C.V.C đi về từ vùng có dịch Ebola nên được Bệnh viện Hoàn Mỹ chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị theo quy định.

Bệnh viện Đà Nẵng đã điều trị bệnh nhân đảm bảo quy trình kiểm soát dịch Ebola, đồng thời xử lý môi trường tại các khu vực khám cách ly bệnh nhân. Bệnh viện đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và ngay trong chiều 1/11, nhân viên Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã trực tiếp mang ra Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương tại Hà Nội để làm xét nghiệm tầm soát Ebola.

Bên cạnh đó, người bạn đi cùng với anh C. cũng đang được cách ly, theo dõi

Thân Lai
.
.
.