Kia Morning ‘trọng thương’ khi húc phải xe cấp cứu

Thứ Hai, 03/08/2015, 11:27
Lúc 6h ngày 3/8, tại giao lộ Quốc lộ 13 - đường Thích Quảng Đức (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cấp cứu và ô tô 4 chỗ ngồi.

Vụ việc tuy không gây thương vong về người nhưng đã đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này hơn hai giờ đồng hồ.

Theo điều tra ban đầu, xe cứu thương Bệnh viện Sài Gòn mang BKS 57L- 9276 do tài xế Hứa Nhật Huy (39 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đang chở bệnh nhân từ Bệnh viện 115 (TP Hồ Chí Minh) đưa về nhà ở tỉnh Bình Phước.

Đến giao lộ trên thì gặp đèn đỏ nhưng xe cấp cứu đã bật tín hiệu đèn còi ưu tiên. Theo đó, xe cấp cứu tiếp tục lưu thông thì bất ngờ va chạm với ô tô loại 4 chỗ hiệu Kia Morning mang BKS 61A -223.15 do ông Nguyễn Văn Thạnh (68 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô bị biến dạng phần đầu, xe bung túi khí. Xe cứu thương tiếp tục lao đi một đoạn rồi va vào dải phân cách, lốp xe trước và sau đều bị nổ. 

Rất may vụ tại nạn không ai bị thương. Bệnh nhân trên xe cấp cứu được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình về Bình Phước.

Hiện trường vụ tai nạn:

Đức Mừng
.
.
.