Kỉ luật NXB có nhiều truyện tranh không lành mạnh

Thứ Hai, 23/03/2009, 12:03
Một trong những lý do dẫn đến việc NXB Thanh Hoá và ông Giám đốc bị lỉ luật là một số ấn phẩm của NXB Thanh Hóa, đặc biệt là bộ truyện tranh có nội dung không lành mạnh.
>> Trẻ em bị “đầu độc” bằng truyện tranh như thế nào?

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Ninh vừa kí Quyết định số 857/QĐ-UBND, phê bình đối với tập thể lãnh đạo NXB Thanh Hóa, khiển trách đối với cá nhân ông Bùi Cao Tiêu, Giám đốc NXB Thanh Hóa.

Lý do của quyết định kỷ luật này là NXB Thanh Hóa vì đã buông lỏng quản lý trong việc liên kết xuất bản (XB), để cho đối tác liên kết không thực hiện đúng quy trình liên kết XB.

Cá nhân ông Bùi Cao Tiêu không thực hiện chặt chẽ trong việc quản lý quy trình thực hiện liên kết XB, nên đã để xảy ra vi phạm việc xuất bản bộ truyện tranh; đã tự đổi tên một số xuất bản phẩm mà không báo cáo với Cục Xuất bản, Bộ TT và TT theo đúng quy định của Luật xuất bản; chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đầu sách nộp lưu chiểu. Thời gian chịu kỷ luật là 1 năm.

Được biết, trong thời gian qua, một số ấn phẩm của NXB Thanh Hóa, đặc biệt là bộ truyện tranh có nội dung không lành mạnh, đã gây bức xúc trong dư luận

L.Q.
.
.
.