Khung cảnh khắc phục hậu quả tại ngã tư Nguyễn Du – Quang Trung lúc 20h

Chủ Nhật, 14/06/2015, 12:18
Có mặt tại ngã tư Nguyễn Du – Quang Trung lúc 20h tối 13-6, khung cảnh mà chúng tôi ghi nhận là chỉ trong mấy mét mà có tới 2 cây cổ thụ bị bật gốc, đổ chắn ngang đường, trong đó có một cây đè chết người đàn ông đang đi xe máy, cây còn lại suýt lấy mạng một phụ nữ ngồi trong ô tô.

Tại hiện trường hàng trăm cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội, thanh tra giao thông cùng lực lượng Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô; công ty cây xanh, điện lực, thanh niên tình nguyện… đang khẩn trương bằng các biện pháp cứu hộ cứu nạn, chặt cây, giải tỏa hiện trường, phân luồng phân làn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự…

Kể về khoảnh khắc cây lớn đổ rạp vào nhà mình, anh Nguyễn Khánh Tùng (49 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn chưa hết hoảng sợ: “Lúc đó chỉ có hai bố con ở nhà, đột nhiên nghe một tiếng động lớn như là tiếng bom. Sau đó thì bụi mù mịt, những mảnh kính, nhôm và gỗ cũng bay tứ tung… Tôi đang ngồi cách cửa kính nửa mét, thấy cành cây dài đâm thẳng vào nhà, con trai tôi bị cục gạch đập vào đầu, may là cục nhỏ. Đúng là thoát chết trong gang tấc”. Anh Tùng cho biết thêm, hiện mất điện và cây đè trước cửa nên gia đình anh vẫn chưa thể vào nhà, bức tường đang có dấu hiệu đổ sập…

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở PCCC Hà Nội, người trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cứu hộ 2 cây xanh gãy đổ trên phố Quang Trung cho biết: “Sau khi nhận được thông tin tại tuyến phố này có cây đổ, người bị nạn thì chúng tôi xác định công việc đầu tiên là phải cứu người. Khi đến hiện trường, phát hiện nạn nhân thì anh em đã dùng kích để kích lên, đưa nạn nhân ra ngoài. Sau đó bàn giao cho Công an phường sở tại rồi tiếp tục chia nhau đi những điểm khác để hỗ trợ. Chẳng hạn ở 23 Phan Chu Trinh có một ô tô bị cây đè lên và lái xe ngồi ở trong, chúng tôi đã kích xe và cứu được người ra…” Dù là ngày nghỉ, không trong ca trực nhưng khi nhận thông tin, Đại tá Dương đã bắt xe ôm đến ngay hiện trường, phối hợp các lực lượng chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, giải tỏa ách tắc…

Ghi nhận của phóng viên, đến 22h30 công việc cứu hộ tại tuyến đường Quang Trung vẫn đang tiếp tục tiến hành khẩn trương. 

Q.Vinh – X.Trường – T.Ngọc
.
.
.