Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:

Không tăng biên chế từ việc lập hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm

Thứ Sáu, 28/03/2014, 21:19
Sáng 28/3, Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố các quyết định thành lập các cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Hà Nội đã công bố các quyết định thành lập 2 quận mới và các cơ quan trực thuộc, các phường trực thuộc hai quận cũng sẽ tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập vào ngày 31/3.

Theo đó, từ ngày 1/4, bộ máy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm và 23 phường chính thức đi vào hoạt động. UBND lâm thời mỗi quận có 9 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Nam Từ Liêm là ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch Bắc Từ Liêm là ông Đỗ Mạnh Tuấn.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, việc điều chỉnh địa giới lần này mở ra những thuận lợi cũng như những thách thức mới. Hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm cần sớm ổn định tổ chức bộ máy quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; vận động nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng hai quận.

Trước mắt, lãnh đạo TP yêu cầu hai quận phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao công tác quản lý đô thị, tập trung bàn giao tài sản, đất đai, ổn định trật tự đô thị, không làm thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó là làm tốt công tác cán bộ, không lợi dụng việc thành lập quận để tăng thêm biên chế; Làm nhanh các thủ tục phát sinh trong quá trình điều chỉnh địa giới hai quận…

Ngọc Yến
.
.
.